Bắc Bộ có mưa dông rải rác kèm nguy cơ tố, lốc và gió giật mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo hiện tượng mưa dông rải rác kèm nguy cơ tố, lốc và gió giật mạnh ở Bắc Bộ.
Bắc Bộ có mưa dông rải rác kèm nguy cơ tố, lốc và gió giật mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo hiện tượng mưa dông rải rác kèm nguy cơ tố, lốc và gió giật mạnh ở Bắc Bộ.

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Thành phố Hà Nội đã có mưa lớn. Lượng mưa đo được tại Mường Tùng (Điện Biên) là 38mm, Nam Đan (Hà Giang) là 32mm, sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra ở khu vực huyện Bắc Hà (Lào Cai), Xín Mần, Hoàng Su Phì (Hà Giang), Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ (Lai Châu), Mường Nhé, Mường Lay (Điện Biên).

Đêm 4 và ngày 5/9, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-99%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 54-94%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-97%. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Ở Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục