Bắc bộ có mưa rào và dông mạnh, Nam bộ nắng nóng

Rãnh mây dông vẫn tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc, làm cho nền nhiệt độ ở Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội giảm từ 25-27 độ C.
Hiện ở khu vực Hà Nội và các vùng lân cận đang có mưa rào và dông mạnh. Dự báo trong sáng 2/5, ở khu vực Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa rào và dông.

Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nguyên nhân do rãnh mây dông vẫn tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc, làm cho nền nhiệt độ ở Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội giảm nhẹ từ 25-27 độ C, trời mát.

Khối khí mát có cường độ yếu nên không đủ gây mưa cho các tỉnh khu vực miền Trung nhưng do trời nhiều mây nên cũng ngăn cản nắng nóng tại các khu vực này, nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 30-33 độ C, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận là 30-32 độ C.

Với khu vực Nam bộ khối khí nóng tiếp tục gây nắng nóng cho các tỉnh miền Đông Nam bộ nhưng cường độ nắng cũng bớt gay gắt hơn, do hình thế thời tiết này đang dịch chuyển dần ra biển, nhiệt độ ở Thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam bộ phổ biến 35-36 độ C, các tỉnh miền Tây Nam bộ ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 33 - 34 độ C.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 2/5 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ, có nơi 34-35 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ, riêng khu đông bắc có nơi 25-27 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ. có nơi 33-35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục