Bắc bộ hửng nắng, biển Đông đề phòng dông lốc

Do hệ thống gây mưa suy yếu dần, ngày 15/9, miền Bắc thời tiết tốt, trời hửng nắng nhẹ, với nhiệt độ dự báo tăng nhẹ lên mức 29-32 độ C.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-19 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 1 sáng nay (15/9) có vị trí ở vào khoảng 17,5 - 18,5 độ vĩ Bắc; 114,5 - 115,5 độ kinh Đông nên khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: Do hệ thống gây mưa suy yếu dần, nên hôm nay (15/9) ở các tỉnh miền Bắc thời tiết tốt, trời hửng nắng nhẹ, với nhiệt độ dự báo tăng nhẹ lên mức 29-32 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ mưa cũng giảm nhanh, chỉ còn rải rác, ngày có nắng nhẹ, lượng mưa cũng giảm dần. Nhiệt độ tăng nhẹ và phổ biến 30-33 độ C.

Các tỉnh khu vực Trung và Nam Trung Bộ, mưa vẫn duy trì đến hôm nay, nhưng lượng mưa cũng giảm dần và ít khả năng xảy ra mưa to. Nhiệt độ các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận dao động trong khoảng 29-32 độ C.

Với Tây Nguyên và Nam Bộ do dải hội tụ nhiệt đới sẽ dịch dần xuống phía Nam nên khả năng mưa tăng trong hôm nay ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ là rất cao. Mưa cùng dông thường xảy ra vào giờ tan tầm có thể sẽ gây ra tình trạng ngập úng và ách tắc giao thông cục bộ. Nhiệt độ các khu vực dự báo ít biến đổi và phổ biến 28 - 31 độ C ở Tây Nguyên, 29 - 32 độ C ở Nam Bộ.

Dự báo cho các vùng ngày 15/9 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc và Nam đồng bằng đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C ./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục