Bắc Bộ mưa giảm dần, Nam Bộ cần đề phòng dông và lốc lớn

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ về đêm và sáng, ngày nhiều mây trong khi Nam Bộ ngày nắng, chiều mưa dông, cần đề phòng hiện tượng dông lốc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do vùng thấp phía Tây phát triển và mở rộng sang, nên hôm nay (24/4) các tỉnh thành phía Bắc nắng nóng sẽ xuất hiện dọc theo vùng núi Tây Bắc Bộ, vùng núi từ Nghệ An tới Quảng Ngãi.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ về đêm và sáng, ngày trời nhiều mây, nhiệt độ thấp từ 31-33 độ C.

Thời tiết ngày nắng mạnh, chiều mưa dông ở khu vực các tỉnh Nam Bộ sẽ còn tiếp tục lặp lại trong chiều và tối nay, do vẫn hội tụ đủ hai yếu tố nắng mạnh nhiệt cao vào ban ngày, chiều tối gió Đông chuyển ẩm vào, sự kết hợp giữa hai hình thế thời tiết này sẽ tạo ra nhưng khối mây đối lưu, cần đề phòng các hiện tượng lốc xoáy và mưa đá.

Dự báo cho các vùng ngày 24/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 36-38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ, vùng núi 35-38 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục