Bắc bộ mưa nắng gián đoạn, miền Trung có mưa lớn

Các tỉnh Bắc bộ nằm trong vùng tương tác của khối khí lạnh và dải hội tụ, nên tại Hà Nội mưa nắng gián đoạn, nền nhiệt khoảng 33 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông, nên khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Hiện nay khu vực các tỉnh Bắc bộ đang nằm trong vùng tương tác của khối khí lạnh và dải hội tụ, nên hôm nay (9/4) tại Hà Nội mưa nắng dán đoạn, nền nhiệt ngày khoảng 32-33 độ C.

Các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng mạnh nhất của dải hội tụ nhiệt đới, tại Huế và Vinh có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, những cơn mưa lượng lớn từ 50-70mm, không chỉ kéo nền nhiệt ngày giảm xuống dưới 30 độ C, mà còn tạo ra nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các huyện vùng núi phía tây Thanh Hóa và Nghệ An những nơi có địa hình trũng thấp hoặc thung lũng. Tại Đà Nẵng cũng có mưa và dông mạnh.

Nam bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam cường độ mạnh, vì vậy tại thành phố Hồ Chí Minh ngày nào cũng có mưa dông, nhiệt độ dao động từ 30-32 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 9/4 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to và dông. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục