Bắc Bộ mưa to, Trung Bộ đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Hôm nay (ngày 6/9) phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông rải rác, tại Hà Nội nhiệt độ phổ biến ở mức 27-30 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa nhận định do ảnh hưởng của nhiễu động đới gió đông trên cao, nên hôm nay (6/9) phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông rải rác, tại Hà Nội nhiệt độ phổ biến 27-30 độ C.

Ở khu vực miền Trung, do chịu tác động trực tiếp của dải mây dông vắt ngang khu vực sẽ gây mưa dông diện rộng cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, trong đó tại các địa phương như Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Quảng Ngãi… có mưa to, lượng mưa dự báo đạt 50-70mm, có nơi trên 100mm và có kèm theo các hiện tượng sấm sét, dông lốc.

Diễn biến thời tiết ở Tây Nguyên và Nam Bộ khó lường, trong ngày dù trời có lúc hửng nắng nhưng những đám mây dông vẫn luôn thường trực, có khả năng gây mưa bất cứ thời điểm nào và cho bất cứ địa phương nào. Không loại trừ khả năng mưa sẽ kéo dài cả ngày.

Trên biển do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao ở rìa nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên ở các khu vực bắc và giữa biển Đông, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động và có mưa dông rải rác.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm như sau, phía Tây Bắc bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa, khu Đông Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía bắc gió đông, phía nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mưa, đêm có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Nam bộ đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Hiện nay lũ trên sông Gianh (Quảng Bình) đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Đỉnh lũ tại Đồng Tâm: 12,06m (22 giờ/5/9), trên báo động 2 (báo động 2): 0,06m; tại Mai Hóa: 5,50m (1 giờ/6/9), trên mức báo động 2: 0,5m.

Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh đang lên. Mực nước lúc 4 giờ ngày 6/9 trên các sông như sau, sông Cả tại Dừa: 18,22m, tại Nam Đàn: 4,29m; Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ: 13,52m, trên báo động 3 là 0,02m; tại Hòa Duyệt: 8,02m, trên báo động 1: 0,52m; Sông La tại Linh Cảm: 2,59m; Sông Gianh tại Mai Hóa: 5,27m, dưới báo động 2: 0,23m. Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1,23m, trên báo động 1: 0,03m.

Dự báo lũ trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục lên; các sông Quảng Bình tiếp tục xuống. Đến trưa, chiều nay (ngày 6/9), mực nước trên sông Cả tại Nam Đàn lên mức 5,1m, dưới báo động 1: 0,3m ; trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 9,0m, ở mức báo động 2, sông La tại Linh Cảm lên mức 3,4m ; sông Gianh tại Mai Hóa xuống mức 4,5m, dưới báo động 2: 0,5m.

Đến tối nay (6/9), lũ trên sông Cả và sông La tiếp tục lên, mực nước trên sông Cả tại Nam Đàn có khả năng lên mức 5,7m, trên báo động 1: 0,3m, sông La tại Linh Cảm lên mức 3,7m./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục