Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông, các tỉnh Nam Bộ nắng ráo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/3, các tỉnh phía Bắc có mưa, rải rác mưa rào và dông; Nam Bộ không mưa, ngày nắng.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. (Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN)
Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. (Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/3, các tỉnh phía Bắc có mưa, rải rác mưa rào và dông; Nam Bộ không mưa, ngày nắng.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 4/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 25-28 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 23-26 độ, vùng núi dưới 23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 23-26 độ C.

[Các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét]

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 35-93%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Ngày gió Đông Bắc đến Đông cấp 4-5; đêm gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục