Bắc Bộ ngày nắng, nền nhiệt tăng dần dịp nghỉ Tết Bính Thân

Các tỉnh miền Bắc nằm trong khối không khí lạnh và khô, do vậy trong 2 ngày giáp Tết Nguyên Đán (tức ngày 28 và 29 tháng Chạp), tiết trời khá khô và có nắng.
Bắc Bộ ngày nắng, nền nhiệt tăng dần dịp nghỉ Tết Bính Thân ảnh 1Một góc đường hoa nghệ thuật. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/2, do không khí lạnh tăng cường mạnh thêm nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm đến hết ngày mai (7/2).

Tuy nhiên, tiết trời xu hướng ngày một tốt hơn khi trời có nắng, nền nhiệt tăng dần trong các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016.

Các tỉnh miền Bắc nằm trong khối không khí lạnh và khô, do vậy trong 2 ngày giáp Tết Nguyên Đán (tức ngày 28 và 29 tháng Chạp), tiết trời khá khô và có nắng. Rét đậm còn duy trì nhưng nhiệt độ giảm sâu về đêm, ngày ấm áp. Vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 3 độ C.

Từ ngày 8-9/2 (tức mùng 1-2 tháng Giêng) trời tiếp tục có nắng, nhiệt độ về đêm và sáng rất thấp, trời rét buốt, ban ngày nhiệt độ tăng lên, trời ấm hơn khi nền nhiệt cao nhất về đêm 8-11 độ C, ban ngày 22-25 độ C.

Từ ngày 10-14/2 (tức mùng 3-7 tháng Giêng) trời nhiều mây hơn, nhiệt độ tiếp tục tăng lên, đặc biệt về đêm và sáng. Nhiệt độ ban đêm 12-14 độ C, ban ngày 26-28 độ C.

Khu vực các tỉnh ven biển trung Trung Bộ ngày 6-7/2 (tức ngày 28-29 tháng Chạp) có mưa rải rác, trời rét ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế với nền nhiệt thấp nhất 11 độ C, cao nhất 20 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời se lạnh. Từ ngày 8-14/2 (tức mùng 1-7 tháng Giêng) trời ít mưa, ban ngày có nắng, nhiệt độ tăng dần, cao nhất 27-29 độ C.

Thời tiết đẹp nhất cả nước là khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hầu hết thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán từ ngày 6-14/2 (tức ngày 28 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) đêm không mưa, ngày trời nắng với nền nhiệt cao nhất không nơi nào vượt quá 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục