Bắc Bộ nhiệt độ giảm, tình trạng nồm ẩm gia tăng trở lại

Bắc Bộ quay trở lại trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, đặc biệt vào đêm và sáng sớm, tình trạng nồm ẩm gia tăng nhưng không đến mức nặng nề như tuần trước đó.
Bắc Bộ nhiệt độ giảm, tình trạng nồm ẩm gia tăng trở lại ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 22/3, thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông cấp 2, cấp 3. Trời lạnh.

Khu vực Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều có nắng. Gió nhẹ.

Bắc Bộ quay trở lại trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, đặc biệt vào đêm và sáng sớm. Tình trạng nồm ẩm gia tăng nhưng không đến mức nặng nề như tuần trước đó.

Các khu vực từ Đà Nẵng trở vào cơ bản không mưa, có nắng, một số nơi nắng nóng khá gay gắt. Khối khí lạnh sau khi tăng cường có cường độ ổn định rồi suy yếu dần. Trên vịnh Bắc bộ phổ biến đới gió Đông Bắc có cường độ trung bình.

Dự báo cho các vùng đêm ngày 22/3 như sau, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ không mưa, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục