Bắc Bộ oi bức, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng diện rộng

Thời tiết ba miền trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ có những diễn biến khác nhau, trong khi Bắc Bộ oi nóng, Trung Bộ nắng nóng diện rộng thì Nam Bộ có mưa.
Bắc Bộ oi bức, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng diện rộng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày nghỉ lễ thứ ba (4/9), thời tiết 3 miền có những diễn biến khác nhau, Bắc Bộ oi nóng, Trung Bộ nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có mưa.

Các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, trời oi nóng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67-98%. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ không quá cao, phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C nhưng oi nóng vào buổi trưa.

Do ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên ngày 4/9, các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-97%.

Tây Nguyên nhiệt độ không vượt quá 32 độ C. Ở Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác ở Nam Bộ phổ biến 33-34 độ C, có nắng nóng cục bộ ở Biên Hòa khi nhiệt độ ở mức 35 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau ra đến ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 3, cấp 4.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, quanh các đảo Thổ Chu, Phú Quốc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục