Bắc Bộ oi bức, Trung Bộ trời vẫn nắng nóng gay gắt

Thời tiết Bắc Bộ oi bức, nắng nóng ở Trung Bộ vẫn diễn ra gay gắt do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chỉ sau vài ngày có dấu hiệu suy yếu, vùng áp thấp nóng phía Tây đã quay trở lại và phát triển mở rộng dần về phía Đông.

Do vậy, ngày 19/5, người dân các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ sẽ phải chịu nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến 36-37 độ C, trời oi bức.

Các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Những điểm vùng núi Trung Trung Bộ như Như Xuân, Tương Dương, Quỳ Hợp, Hương Khê, Ba Đồn, Nam Đông… vẫn ở mức nhiệt cao trên 39 độ C, nắng nóng gay gắt.

Dự báo, ngày và đêm 19/5, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tăng hơn hôm qua 1 độ, ở mức 37 độ C. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 36-39 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 33-36, riêng phía Bắc 36-38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C./.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục