Bắc Bộ rét đậm và rét hại, có nơi xuống tới 6 độ C

Do không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét hại, rét đậm, có nơi xuống tới 6 độ C và có thể có băng giá, sương muối.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ gây ra mưa và mưa nhỏ; trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Các tỉnh Bắc Bộ trời rét hại, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối.

Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ, ngày hôm nay gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Khu vực Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp nên có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 và có mưa rào và dông rải rác, biển động mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm 6/1, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Nam cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 12-15 độ C, riêng khu Điện Biên-Lai Châu từ 16-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Trời rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ C, vùng núi có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 10-13 độ C.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ C và cao nhất từ 10-13 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Trời rét, phía Bắc rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, phía Nam từ 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C, phía Nam từ 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C và cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, và cao nhất từ 28-31 độ C.

Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Vùng Bắc và giữa biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

Vùng Nam biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy./.

Lưu Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục