Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, triều cường ở TP. HCM rút dần

Gió Đông Nam ẩm vẫn đang hoạt động mạnh nên các tỉnh phía Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết trời rét về đêm và sáng sớm. Nam Bộ bước sang mùa khô, triều cường ở TP.HCM bắt đầu rút dần.
Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, triều cường ở TP. HCM rút dần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trong ngày hôm nay (10/11), do gió Đông Nam ẩm vẫn đang hoạt động mạnh nên các tỉnh phía Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết trời rét về đêm và sáng sớm.

Trong ngày khu vực này xuất hiện mưa nhỏ rải rác, độ ẩm trên 90 %.

Khu vực miền Trung đã giảm mưa và trưa chiều bắt đầu có nắng nhẹ.

Trong khi đó, Nam Bộ đã bước sang mùa khô, do đó những cơn mưa chỉ xuất hiện vào buổi chiều với lượng mưa không đáng kể.

Triều cường tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt đỉnh và bắt đầu rút dần từ chiều nay.

Trên biển, hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa duy trì thời tiết tốt, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10km.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi 15-17 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 28-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi 14-16 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục