Bắc Bộ sẽ chấm dứt đợt nắng nóng vào ngày 21/6

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sang đến ngày 21/6 nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt, nhiệt độ giảm mạnh từ 5-10 độ C, trời chuyển mát.
Khoảng chiều tối và đêm mai (20/6), một bộ phận không khí lạnh sẽ tràn xuống, gây mưa rào và dông, rải rác có mứa vừa, mưa to, nhiệt độ giảm mạnh từ 5-10 độ C, sang đến ngày 21/6 nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt, trời chuyển mát.

Riêng các tỉnh Trung Bộ nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài, nhưng từ ngày thứ hai tuần sau (21/6) do hiệu ứng phơn yếu đi nên nắng nóng cũng bớt gay gắt dần.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong mấy ngày vừa qua do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn mạnh, ở phía đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ; nhiều nơi ở bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất tới 39-41 độ, ở trung tâm Hà Nội nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua (18/6) là 39,7 độ; Sơn Tây (Hà Nội) 40 độ; Như Xuân (Thanh Hóa), Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,2 độ; Con Cuông (Nghệ An) 40,8 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 4,3 độ.

Ngày 19/6, phía tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Phía đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ; nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, riêng khu Đông Bắc 34-36 độ C.

Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-32 độ; nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ; nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

Văn Hào (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục