Bác bỏ thông tin bắt khủng bố tại Sân bay Quốc tế Nội Bài

Chiều 4/3, lực lượng chức năng vừa phát hiện 01 khẩu súng quân dụng trong hành lý của hai hành khách người Thái Lan đi chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) đến Nội Bài.

Bác bỏ thông tin bắt khủng bố tại Sân bay Quốc tế Nội Bài ảnh 1Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: thespecialistsltd.com)

Tối 4/3, trao đổi với phóng viên VietnamPlus, trung tá Trần Đức Vinh, Trưởng đồn Công an Nội Bài cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 01 khẩu súng quân dụng của hai hành khách người Thái Lan đi chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) đến Nội Bài.

Cụ thể, khi hành lý của hai hành khách trên chạy qua máy soi, lực lượng hải quan sân bay Nội Bài đã phát hiện có 1 khẩu súng Colt bên trong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên được phát hiện vào khoảng 14 giờ 30 phút. Máy soi chiếu đã phát hiện một khẩu súng Colt này có kèm khoảng 5-6 viên đạn.

Bác bỏ thông tin bắt khủng bố tại Sân bay Quốc tế Nội Bài ảnh 2Cơ quan chức năng sân bay Nội Bài đã tạm giữ cặp vợ chồng người Thái Lan mang súng quân dụng. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Theo trung tá Vinh, lấy lời khai ban đầu, người chồng là cảnh sát Thái Lan, vợ là bác sỹ. Hai người hiện đang rất hợp tác với cơ quan chức năng Việt Nam.

Đại diện cơ quan chức năng sân bay Nội Bài cũng bác bỏ thông tin một số phương tiện truyền thông trước đó nói về việc bắt khủng bố tại sân bay. Hiện các cơ quan có thẩm quyền vẫn đang tiếp tục làm việc tại sân bay.

Theo thông tin ban đầu, hai hành khách Thái Lan bay từ Bangkok đến Nội Bài trên chuyến bay mang số hiệu QR834 của hãng Qatar Airways vào lúc 14 giờ 17 phút ngày 4/3. Danh tính 2 đối tượng này là: Phositthiphan Sumalee (nữ), sinh ngày 18/1/1977, hộ chiếu AA 5499424 và Phositthiphan Rachasak (nam), sinh ngày 7/4/1974, hộ chiếu AA 5499315.

Hai hành khách đi du lịch trong một đoàn 80 người. Cơ quan chức năng cho biết, lấy lời khai ban đầu, các hành khách khai nhận là 2 vợ chồng, chồng làm cảnh sát và vợ làm bác sỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục