Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn trong đêm 8/3, nhiệt giảm nhẹ

Đêm 8/3, Bắc Bộ tiếp tục duy trì tiết trời mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ xuống còn từ 17-19 độ C, trong khi đó, Nam ​Bộ về đêm mát mẻ, bớt khô nóng do nền nhiệt hạ xuống còn từ 23- 26 độ C.
Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn trong đêm 8/3, nhiệt giảm nhẹ ảnh 1(Ảnh minh họa: Phạm Thảo/TTXVN)

Đêm 8/3, Bắc Bộ tiếp tục duy trì tiết trời mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ xuống còn từ 17-19 độ C. Trong khi đó, Nam ​Bộ về đêm mát mẻ, bớt khô nóng do nền nhiệt hạ xuống còn từ 23- 26 độ C.

Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương cũng nhận định, khoảng chiều và đêm 9/3, bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc ​Bộ trong đó có Hà Nội, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung ​Bộ, phía Tây Bắc ​Bộ và Trung Trung ​Bộ.

Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rét, có thể xuất hiện rét đậm ở khu vực các tỉnh phía Bắc.

Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9/3, phía Tây Bắc ​Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi 34-36 độ C.

Phía Đông Bắc ​Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi phía bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C; riêng vùng núi phía Bắc 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, cao nhất từ 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên​-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C; có nơi 34-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam​ Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục