Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 28/2, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời rét; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, nhiệt độ dao động từ 21-25 độ C.
Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C ảnh 1Xe buýt hai tầng mui trần đưa phóng viên báo chí trong và ngoài nước đến các sự kiện đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 28/2, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời rét; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, nhiệt độ dao động từ 21-25 độ C.

Thời tiết các khu vực đêm 28/2: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, độ ẩm từ 48-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, đêm trời rét, độ ẩm từ 62-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

[Ngày thứ 2 Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều: Bắc Bộ rét vào đêm và sáng]

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, đêm trời rét, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 35-95%. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 16-19 độ C; nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 22-25 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục