Bắc bộ tiếp tục có mưa, Trung bộ có nơi nắng nóng trên 39 độ C

Ngày 9/6, các tỉnh Trung bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Bắc bộ tiếp tục có mưa, Trung bộ có nơi nắng nóng trên 39 độ C ảnh 1(Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Đêm 8/6 rãnh thấp gây mưa đã gây ảnh hưởng xuống nước ta chủ yếu gây mưa dông cho các khu vực Hà Giang và Cao Bằng, có những điểm mưa to đến rất to. Riêng thủ đô Hà Nội không mưa nhưng độ ẩm rất cao, trên 90% nên tiết trời vẫn dịu mát.

Trong ngày 9/6, rãnh thấp tiếp tục gây mưa vừa, mưa to cho vùng núi, trung du, Bắc bộ. Vùng đồng bằng mưa nhiều nên nhiệt độ toàn miền không tăng nhanh, chỉ từ 31 đến 33 độ C.

Ở khu vực Trung bộ, ngày 8/6, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,8 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 38,3 độ C, Tây Hiếu và Đô Lương (Nghệ An) 39 độ C, Vinh (Nghệ An) 39,5 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,3 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 39,3 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38,4 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 38,7 độ C...

Ngày hôm nay ở các tỉnh Trung bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Nam bộ đang chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam gián đoạn nên duy trì hình thành ngày nắng chiều tối và đêm có mưa dông.

Dự báo thời tiết ngày 9/6: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31 -34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục