Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, một số tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 9/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, một số tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, đêm qua (8/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa nhiều nơi. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo ngày hôm nay (9/11), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khoảng chiều tối nay, không khí lạnh lại được tăng cường, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 9-12 độ C. Hà Nội có mưa với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C. Trời rét.

Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa từ sáng nay (9/11) đến hết ngày 10/11 ở phía Tây Bắc Bộ từ 25-50mm; phía Đông Bắc Bộ 10-30mm; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong 6 giờ vừa qua (tính đến 1 giờ ngày 9/11), ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, riêng Như Xuân (Thanh Hóa) 51mm.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo (tính đến 7 giờ ngày 9/11), mưa sẽ giảm trên khu vực Thanh Hóa. Ở Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, một số nơi có mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 9/11: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 78 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, cao nhất từ 18 đến 21 độ C, vùng núi 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 77 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đêm nay còn có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió nhẹ, riêng phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, độ ẩm từ 77 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, phía Nam 21-24 độ C, cao nhất từ 21 đến 24 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 60 - 97%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục