Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi cao khả năng vẫn có băng giá

Đêm 18/12, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc vẫn ở mức thấp dưới 15 độ C, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao nhiệt thấp dưới 7 độ C, có khả năng xảy ra băng giá.
Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi cao khả năng vẫn có băng giá ảnh 1(Ảnh minh họa: Quốc Đạt-Văn Vượng/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 18/12, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc vẫn ở mức thấp dưới 15 độ C, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao nhiệt thấp dưới 7 độ C, có khả năng xảy ra băng giá.

Đêm 18 và ngày 19/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, riêng khu Tây Bắc 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; cao nhất 16 - 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi dưới 10 độ C; cao nhất 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 16-18 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía nam 21-24 độ C; cao nhất 22-25 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục