Bắc bộ trời chuyển rét đậm, có nơi nhiệt độ xuống dưới 9 độ C

Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C; cao nhất từ 15-18 độ C, có nơi trên 19 độ C.
Bắc bộ trời chuyển rét đậm, có nơi nhiệt độ xuống dưới 9 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, tiết trời rét đậm, ít mưa là hình thái thời tiết phổ biến ở miền Bắc trong ngày hôm nay (16/2).

Tại khu vực Đông Bắc bộ vào trưa nay có lúc hửng nắng nhẹ, nhiệt độ tăng chậm ở mức dưới 20 độ C. Trong khi đó khu vực Nam bộ tiếp tục duy trì thời tiết nắng mạnh và khô. Nhiệt độ từ 32-34 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung bộ, các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo trong ngày 16/2 ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động. Sóng biển cao từ 2-4m. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Thời tiết ngày và đêm 16/2 trên các khu vực trong cả nước như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C; cao nhất từ 15-18 độ C, có nơi trên 19 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C; cao nhất từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, cao nhất từ 15-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C, phía Nam 19-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 203, vùng ven biển cấp 304. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục