Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông

Từ ngày 5-6/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.
(Ảnh minh họa: Văn Đạt/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Văn Đạt/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nên trong ngày và đêm 4/8, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông (tổng lượng mưa phổ biến 25-50mm/24 giờ); riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm).

Trong sáng 4/8 khu vực phía Tây của Nghệ An còn có nơi mưa vừa, mưa to. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp nên ngày và đêm qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn (tính từ 7 giờ ngày 3/8 đến 1 giờ ngày 4/8) như: Mai Châu (Hòa Bình) 244mm, Chi Nê (Hòa Bình) 231mm, Hòa Bình 197mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 187mm, Sơn Tây (Hà Nội) 165mm, Phú Lý (Hà Nam) 209mm...

Từ ngày 5-6/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24h, có nơi trên 70mm). Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Thời tiết các vùng ngày và đêm 4/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất 23 -26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

[Cứu được 5 người bị lũ quét cuốn trôi ở Quan Sơn của Thanh Hóa]

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục