Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, trời lạnh trong ngày 9/4

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.
Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, trời lạnh trong ngày 9/4 ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/4, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh; vùng núi có nơi trời rét.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 9/4: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

[Không khí lạnh gây ảnh hưởng, nhiều vùng biển có gió mạnh]

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh; vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C; phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục