Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác trong chiều tối 18/2

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 18/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.
Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác trong chiều tối 18/2 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 18/2, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác do một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Chiều tối và đêm 18/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 18/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C.

Trên biển, đêm 18/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Ngày 19/2, gió giảm dần. Sóng biển cao từ 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Dự báo thời tiết đêm 18/2, ngày 19/2 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng Lai Châu-Điện Biên trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu ven biển và đồng bằng trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3-4. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục