Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng trong 2 ngày tới

Ngày 3/5, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ; trong đó Bắc Bộ có nơi nhiệt độ lên tới trên 38 độ C, còn Trung Bộ có nơi cao nhất là 39 độ C.
Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng trong 2 ngày tới ảnh 1Nắng nóng, các loại trái cây “giải nhiệt” tăng giá mạnh. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa nay (2/5), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phải kể đến Phù Yên (Sơn La) 37,8 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 37,6 độ C, Hòa Bình 38,0 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38,5 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 37,7 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 38,2 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,5 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,4 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 37,7 độ C,..

Ngày mai (3/5), nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra ở những khu vực này, ở các tỉnh Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong 2 ngày tới sau đó sẽ dịu dần.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước đêm 2 và ngày 3/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, riêng khu vực Quảng Ninh đến Hải Phòng 32-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, phía Bắc 34-37 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục