Bác cáo buộc Venezuela liên kết Iran tấn công Mỹ

Tổng thống Chavez cáo buộc Mỹ “dựng chuyện” Iran cùng với Venezuela, Cuba và Nicaragoa tìm cách tấn công vào hệ thống mạng của Mỹ.

Ngày 8/1, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã cáo buộc Mỹ “dựng chuyện” Iran cùng với Venezuela, Cuba và Nicaragoa tìm cách tấn công vào hệ thống mạng của các cơ quan đầu não của Mỹ.

 

Tuy nhiên, ông Chavez không đề cập tới việc Tổng lãnh sự Venezuela tại Miami Livia Acosta Norguera vừa bị Washington ra quyết định trục xuất.

 

Phát biểu trên chương trình “Alô Tổng thống” vừa được nối lại sau bảy tháng gián đoạn, nhà lãnh đạo Venezuela cho rằng cần phải đánh giá kỹ lưỡng việc Washington đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ về sự liên hệ giữa bốn nước trên ngay trước thềm chuyến công du Mỹ Latinh của Tổng thống Iran Mahmud Ahmadinejad, đồng thời khẳng định đó là một lời đe dọa đối với Venezuela.

 

Tổng thống Chavez cũng tuyên bố việc Washington khuyến cáo các nước không nên tăng cường mối quan hệ với Iran là một chuyện “nực cười” và coi đó là một sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước có chủ quyền trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục