Bác đơn xin ân xá 3 kẻ sát hại cố Thủ tướng Gandhi

Tổng thống Ấn Độ đã bác đơn xin ân xá của 3 phạm nhân bị kết án tử hình liên quan đến vụ sát hại cố Thủ tướng Ấn Độ Ragiv Gandhi.
Ngày 11/8, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Ấn Độ cho biết Tổng thống nước này, bà Pratibha Patil, đã bác đơn xin ân xá của ba phạm nhân gồm Murugan, Santhan và Perarivalan, những kẻ bị kết án tử hình trước đó vì liên quan vụ sát hại cố Thủ tướng Ấn Độ Ragiv Gandhi.

Cả ba tên tội phạm nói trên đều là thành viên của lực lượng tình báo thuộc Phong trào những con hổ giải phóng Tamil (LTTE), tổ chức vũ trang ly khai ở Sri Lanka đã bị tiêu diệt hồi tháng 5/2009.

Năm 1998, toàn bộ 26 bị can liên quan vụ sát hại ông Ragiv Gandhi đã bị một tòa án đặc biệt của Ấn Độ kết án tử hình.

Tiếp đó, năm 1999, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã y án tử hình đối với ba phạm nhân nam nói trên cùng với Nalini, một phụ nữ Ấn Độ đã giúp các sát thủ giết ông Ragiv Gandhi. Các tên còn lại được giảm án xuống mức tù chung thân.

Tuy nhiên Nalini đã làm mẹ khi đang ở trong nhà tù và được giảm án xuống mức tù chung thân.

Ngày 21/5/1991, một phụ nữ đánh bom liều chết của LTTE đã cho nổ tung khối thuốc nổ mang theo khi người này tiếp cận ông Ragiv Gandhi khiến ông thiệt mạng tại một cuộc míttinh vận động bầu cử tại Sriperumbudur gần Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.

Ông Ragiv Gandhi là thủ tướng Ấn Độ từ năm 1984 đến năm 1989./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục