Bắc Giang bắt khẩn cấp hung thủ giết người trong phòng trọ

Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1990) bị bắt do có liên quan đến vụ án bà Phương Thị Sa (sinh năm 1961) bị giết chết khi đang ở một mình tại phòng trọ vào ngày 23/5.

Sau 25 ngày điều tra, ngày 17/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Bắc Giang, đã bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1990, ở tổ dân phố Hòa Yên, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) về hành vi “Giết người.”

Nguyễn Văn Toàn bị bắt do có liên quan đến vụ án bà Phương Thị Sa (sinh năm 1961, ở Cung Nhượng 1, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) bị giết chết khi đang ở một mình tại phòng trọ của nhà bà Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1946, thuộc tổ dân phố Hòa Yên, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) vào ngày 23/5.

Khi khám xét nhà Toàn, lực lượng chức năng thu giữ được một điện thoại di động, một ví da nữ bên trong có 400.000 đồng và một số giấy tờ mang tên Phương Thị Sa.

Phòng PC45 đang tạm giữ Toàn để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục