"Bắc Giang cần rút ngắn khoảng cách phát triển"

Thủ tướng nhấn mạnh Bắc Giang cần huy động mọi nguồn lực đầu tư, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các tỉnh, thành cả nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Bắc Giang cần phát huy tối đa tiềm năng về đất đai, hệ thống giao thông thuận lợi và nguồn nhân lực dồi dào để huy động tốt mọi nguồn lực đầu tư, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang ngày 25/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh đây là một trong những trọng tâm chuyến công tác của Thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ về thăm và làm việc tại Bắc Giang, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2006-2010 và các giải pháp triển khai giai đoạn 2011-2015.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã thu được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Mặc dù là tỉnh miền núi, có điểm xuất phát thấp so với các tỉnh trong khu vực, nhưng trong năm năm qua GDP của Bắc Giang đã tăng bình quân 8,7%/năm, công nghiệp phát triển nhanh với ba khu công nghiệp và 29 cụm công nghiệp; nông nghiệp có nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả… Từ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi thay và đời sống nhân dân được cải thiện, hộ nghèo giảm nhanh với thu nhập bình quân 600 USD/người/năm, lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ.

Thủ tướng biểu dương Bắc Giang trong thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là thực hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bắc Giang là tỉnh thứ hai trong cả nước hoàn thành giai đoạn hai của Đề án.

Tuy nhiên, Bắc Giang vẫn là tỉnh chậm phát triển về kinh tế, cơ cấu kinh tế còn lạc hậu, thu nhập bình quân đầu người thấp bằng 50% so với cả nước, hạ tầng khó khăn và lao động trong nông nghiệp còn lớn… “70% lao động trong nông nghiệp chỉ làm ra 30% GDP là bất cập,” Thủ tướng chỉ rõ.

Tỉnh Bắc Giang cần tính toán trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp như đưa nhanh khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa để phát triển bền vững.

Nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch năm 2010 gắn với việc triển khai Đại hội Đảng các cấp, cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp, Thủ tướng đề nghị Bắc Giang cần rà soát lại các chỉ tiêu phát triển, trong đó chú trọng vấn đề nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai công việc về cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, giải ngân các nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình hoàn thành trong năm nay.

“Có tiền mà công trình vẫn không được triển khai là có lỗi với dân,” Thủ tướng nói.

Về kế hoạch phát triển năm năm tới (2011-2015), Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tính toán tiềm năng lợi thế để huy động các nguồn lực đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ… nhằm sớm vượt qua tình trạng chậm phát triển về kinh tế và rút ngắn khoảng cách thu nhập bình quân đầu người với cả nước, phấn đấu GDP tăng bình quân 11-12%/năm và thu nhập bình quân đầu người đạt trên 1.300 USD vào năm 2015.

Trước mắt, tỉnh cần rà soát lại qui hoạch để triển khai hạ tầng gắn với cải cách hành chính nhằm thu hút mọi nguồn đầu tư; nâng công suất Nhà máy phân đạm Hà Bắc, hai nhà máy ximăng, nhiệt điện, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, Khu du lịch hồ Cấm Sơn, đưa chăn nuôi công nghiệp gắn với chế biến.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý Bắc Giang tập trung đào tạo nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm nhất là lao động trong nông thôn, tăng cường xuất khẩu lao động hướng vào thị trường có thu nhập cao và quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội; trong đó tập trung giảm nghèo nhanh ở 13 xã của huyện Lục Ngạn.

Đồng thời, tỉnh cũng phải phát triển sự nghiệp văn hóa, chăm sóc sức khỏe, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng.

Nhân dịp về thăm tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Công ty Fuhong thuộc Tập đoàn Hồng Hải tại cụm công nghiệp Đồng Vàng./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục