Bắc Giang phát huy vai trò hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bắc Giang, thời gian tới tỉnh phấn đấu có 100% làng, bản, tổ dân phố xây dựng được hương ước, quy ước; triển khai thực hiện quy ước đạt hiệu quả cao.
Bắc Giang phát huy vai trò hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Ngày 28/11, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị kiểm điểm 15 năm công tác xây dựng và triển khai thực hiện hương ước, quy ước làng văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2000-2015.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của các huyện, thành phố trong tỉnh đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trong việc xây dựng và triển khai thực hiện hương ước, quy ước làng, bản, tổ dân phố trên địa bàn.

Thời gian tới Bắc Giang phấn đấu có 100% làng, bản, tổ dân phố xây dựng được hương ước, quy ước và triển khai thực hiện quy ước đạt hiệu quả cao.

Tỉnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp về việc xây dựng, duy trì và thực hiện hương ước, quy ước; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế những nội dung hương ước, quy ước không còn phù hợp hoặc trái với đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục, phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư.

Bắc Giang tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; giám sát, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh."

Các ngành liên quan, các huyện, thành phố đẩy mạnh tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức các cơ quan tiếp nhận và thẩm định hương ước, quy ước.

Các ngành chức năng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, đặc biệt là những hương ước, quy ước có dấu hiệu xâm phạm hoặc hạn chế quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo đảm cho hương ước, quy ước phát huy vai trò là công cụ tự quản của cộng đồng dân cư...

Theo Ủy ban M​ặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, để phát huy hơn nữa vai trò của hương ước trong đời sống xã hội, M​ặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật về xây dựng và triển khai thực hiện hương ước nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của hương ước trong đời sống xã hội.

Cùng với đó phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng soạn thảo, thẩm định, tuyên truyền, vận động, trang bị tài liệu cho các đối tượng có trách nhiệm trong xây dựng và triển khai thực hiện hương ước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện hương ước...

Đến tháng 10 vừa qua, toàn tỉnh Bắc Giang có 2.492 trong tổng số 2.494 làng, bản, tổ dân phố xây dựng được hương ước, quy ước, trong đó 2.468 hương ước, quy ước đã được Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân huyện xem xét, phê duyệt.

Cùng với pháp luật, hương ước, quy ước giúp duy trì an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất, khuyến học, giải quyết các tranh chấp, vi phạm nhỏ trong nhân dân, góp phần duy trì và phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo lý và đạo đức truyền thống dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Hương ước, quy ước có tác động rõ nét nhất trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân phố văn hóa ở Bắc Giang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục