Bắc Kạn, Bình Dương chuẩn bị tốt cho thi tốt nghiệp THPT

Mọi công việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở Bắc Kạn, Bình Dương đã được hoàn tất, đảm bảo cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ngày 1/6, Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ông Phạm Lê Ngà, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Kạn cho biết, hiện tại công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được hoàn tất, đảm bảo cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Theo ông Ngà, năm nay có nhiều điểm mới trong đề thi như môn Ngữ văn ra theo hướng mở và có thêm phần đọc hiểu, môn Ngoại ngữ có thêm phần viết tự luận, do đó Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đã cho học sinh ôn tập và thi thử với kết quả khá tốt.

Việc giảm từ 6 môn xuống 4 môn và tự chọn môn thi đã giúp thí sinh bớt áp lực hơn trong việc thi cử, tuy nhiên trên địa bàn Bắc Kạn chủ yếu các thí sinh chọn môn xã hội.

Về việc thi hai ca, Sở đã chỉ đạo đảm bảo cho thí sinh và giám thị thuận lợi trong di chuyển và tận dụng cơ sở vật chất của các trường bên cạnh, còn các trường có khuôn viên rộng, tiến hành cách ly và có chỗ chờ để đảm bảo an toàn và giúp thí sinh có chỗ tránh nắng. Các thí sinh ở xa được bố trí ở trọ tại các nhà dân gần trường.

Sở cũng đã lên phương án đảm bảo cho đề thi được bảo mật an toàn và không để thiếu đề thi, các phương án phòng chống mưa lũ bất thường cũng được chú trọng để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy chế.

Toàn tỉnh Bắc Kạn có 15 trường Trung học phổ thông và 7 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, với hơn 3.000 học sinh gồm 150 phòng thi, được tổ chức thành 17 Hội đồng coi thi.

Tại Bình Dương, có hươn 7.890 thí sinh của 02 hệ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có mặt tại 339 phòng thi của 23 hội đồng coi thi.

Đến thời điểm này, các ngành chức năng liên quan đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Lực lượng công an cử người tham gia bảo vệ các địa điểm thi và điều hành giao thông trên các tuyến đường không để xảy ra ách tắt giao thông. Ngành y tế cử cán bộ trực chăm lo bảo vệ sức khỏe tại hội đồng coi thi; ngành giao thông vận tải hỗ trợ phương tiện đưa các thí sinh ở xa về các điểm thi; ngành điện lực và cấp nước đảm đủ các điều kiện phục vụ cho kỳ thi...

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố môn thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đã chỉ đạo các trường nhanh chóng cho học sinh đăng ký môn tự chọn và khẩn trương tiến hành ôn tập cho học sinh. Tùy theo số lượng học sinh đăng ký môn thi, các trường tổ chức ôn tập phù hợp. Có những môn thi ít học sinh chọn nhưng các trường vẫn tổ chức ôn tập nghiêm túc.

Các trường đã chủ động chuẩn bị tài liệu ôn tập cho học sinh, tổ chức ôn tậptheo hướng đổi mới. Ngoài ra, Sở còn tổ chức nhiều buổi hội thảo nghiệp vụ để giáo viên chia sẻ kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Điểm mới trong kỳ thi năm nay là không tổ chức thi cụm, mỗi trường Trung học phổ thông có số thí sinh đủ 5 phòng thi, sẽ thành lập một hội đồng coi thi...

Năm nay do số lượng hội đồng thi tăng, tỉnh đã bố trí 1.017 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, trong đó phải điều động cán bộ, giáo viên ở các trường Trung học cơ sở cùng tham gia công tác thi. Giám thị được bố trí và điều chuyển 100% trong toàn tỉnh; giám khảo là những cán bộ, giáo viên có thần trách nhiệm, đủ năng lực, đúng chuyên môn nghiệp vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục