Bắc Kạn phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

UBND tỉnh Bắc Kạn đã bày tỏ lòng biết ơn đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và vinh danh 25 mẹ danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng.”
Bắc Kạn phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 1Lễ phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước ''Bà mẹ Việt Nam Anh hùng'' đợt 1/2014 tại Bắc Kạn. (Ảnh: Nguyễn Trình/Vietnam+)

Ngày 30/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 2 năm 2014.

Đợt này, tỉnh Bắc Kạn có 25 mẹ được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng,” trong đó có 2 mẹ được phong tặng và 23 mẹ được truy tặng.

Tại buổi lễ, ông Lý Thái Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã bày tỏ lòng biết ơn đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, xã hội thường xuyên chăm lo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, thương, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng; tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động, sản xuất đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bắc Kạn có hơn 2.000 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh; gần 1.500 thương, bệnh binh đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường; hơn 500 cán bộ lão thành cách mạng, gần 20 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; gần 2.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đến nay, tỉnh vinh dự có 83 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục