Bắc Kạn: Sập hang đá tự nhiên ở huyện Chợ Đồn, hai người mất tích

Theo lực lượng chức năng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, vị trí bị sạt cách cửa hang đá tự nhiên thuộc thôn Kéo Nàng hơn 200m và có khả năng những người bị nạn vẫn còn sống.
Bắc Kạn: Sập hang đá tự nhiên ở huyện Chợ Đồn, hai người mất tích ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm cách đưa thiết bị vào hang, cố gắng tiếp cận những người bị nạn. (Nguồn: VOV)

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn xác nhận, tại khu vực thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi đã xảy ra vụ tai nạn sập hang đá tự nhiên làm 2 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 8/12, hai anh Hoàng Việt Dũng (thường trú tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn) và Trần Văn Hoàn (hộ khẩu thường trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh; tạm trú tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn) rủ nhau đi tìm khoáng sản tại khu vực hang đá tự nhiên thuộc thôn Kéo Nàng.

Đến chiều cùng ngày, không thấy 2 người này về nên người dân trong xã đã đi tìm.

Khi chui vào hang đá để tìm, người dân phát hiện hang bị sập sụt, có nhiều nước. Hang có chiều dài khoảng 400m, từ cửa hang đến chỗ sập sụt khoảng 220m. Người dân địa phương đã báo ngay cho chính quyền.

Ngay khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Bản Thi đã báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện và tổ chức lực lượng phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ-Công an tỉnh Bắc Kạn, Công an huyện Chợ Đồn và quân sự huyện triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên kim loại màu Bắc Kạn cũng được huy động tham gia.

Qua xác minh ban đầu, vị trí bị sạt cách cửa hang hơn 200m và có khả năng những người bị nạn vẫn còn sống.

[Lâm Đồng: Kiểm tra vụ cải tạo mặt bằng, lấn chiếm lòng hồ Đại Ninh]

Việc đưa ra phương án và thực hiện khảo sát để tiếp cận vị trí sập sụt rất khó khăn do đường vào hang nhỏ, chiều cao trung bình chưa tới 1m, dốc, quanh co.

Ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn cho biết lực lượng chức năng thống nhất phương án tiếp cận vị trí sập sụt bằng cách di chuyển theo đường hang, vận chuyển đất, đá ra ngoài. Tuy nhiên, quá trình thực hiện rất khó khăn do đường hang hẹp, không thể bố trí cùng lúc nhiều người trong khi lại thiếu dưỡng khí.

Do vậy, từ đêm 9/12 tới 6 giờ ngày 10/12, lực lượng chức năng mới chỉ khơi thông được khoảng 110m, còn khoảng 110m nữa mới tới vị trí sập sụt.

Hiện chưa rõ tình trạng của 2 người bị mất tích trong hang. Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn đang tập trung nỗ lực chỉ đạo các lực lượng triển khai các biện pháp cấp bách để sớm đưa 2 nạn nhân ra khỏi hang.

Khu vực thôn Kéo Nàng cách trung tâm xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn khoảng 3km. Nơi đây vẫn xuất hiện tình trạng khai thác trái phép khoáng sản theo phương thức hầm lò./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục