Bắc Kạn: Xe con nát đầu khi đâm trực diện xe tải

Tại km140+700 thuộc địa phận xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, khiến một chiếc xe con nát đầu.
Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 13/7, tại km140+700 thuộc địa phận xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khiến một chiếc xe con nát đầu. Chiếc xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 29L-0795, do ông Hoàng Quốc Hoàn, thường trú tại xóm Đuổm, Phú Lương, Thái Nguyên chạy theo hướng Bắc Kạn-Thái Nguyên đã đâm trực diện vào xe tải hiệu Hyundai BKS 20L-8733, do ông Phạm Đức Long, thường trú tại tổ 3, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên điều khiển, chạy chiều ngược lại. Vụ đâm rất mạnh khiến xe 4 chỗ bẹp nát đầu, nắp capô, chắn bùn, kính… vỡ nát, bay tứ tung. Xe 4 chỗ bị đẩy quay 180 độ, xe tải bị gãy trục cần lái tiếp tục lao về phía trước, làm gãy hai cọc tiêu bên phải đường và lao tiếp ra vệ đường. Rất may có một đống đất thải đổ sát lề nên xe không bị lao xuống vực. Lái xe 4 chỗ BKS 29L-0795 là Hoàng Quốc Hoàn bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. Theo trung uý Đỗ Văn Thắng, cảnh sát giao thông huyện Chợ Mới (Bắc Kạn), vụ việc xảy ra ở đoạn đường khá rộng, khúc cua không quá gấp, xe con đã đâm trực diện vào xe tải có thể do lái xe đi nhanh không tập trung khi lái đã dẫn đến tai nạn. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Được biết đoạn đường này rất hay xảy ra tai nạn, theo trưởng công an xã Hòa Mục, thì từ đầu năm đến nay trên đoạn cua này đã xảy ra 4-5 vụ tai nạn giữa các xe ôtô lưu thông ngược chiều nhau. Đây cũng là lời cảnh báo các lái xe khi lưu thông trên các cung đường nhiều khúc cua không nên chạy qua nhanh, không lấn đường và đặc biệt không được chủ quan khi có những điểm đường rộng hơn bình thường nhưng lại dễ tai nạn này./.
Bắc Kạn: Xe con nát đầu khi đâm trực diện xe tải ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Trình)

Nguyễn Trình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục