Bắc Kinh dùng hệ thống phân tích đám đông để tránh giẫm đạp

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang sử dụng hệ thống phân tích đám đông để tránh xảy ra các vụ giẫm đạp tại các khu thương mại lớn hay những chỗ đông người
Bắc Kinh dùng hệ thống phân tích đám đông để tránh giẫm đạp ảnh 1Đám đông ken đặc ở quảng trường Chenyi, Thượng Hải. (nguồn: Twitter)

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang sử dụng hệ thống phân tích đám đông để tránh xảy ra các vụ giẫm đạp tại các khu thương mại lớn hay những chỗ đông người. Trung Quốc hy vọng hệ thống này sẽ được áp dụng trên toàn quốc.

Hệ thống trên do Viện Nghiên cứu Bảo vệ lao động Bắc Kinh (BMILP) nghiên cứu và phát triển trong 5 năm qua.

Hệ thống này cung cấp dữ liệu thực về mật độ, sự phân bổ và dòng di chuyển của đám đông cũng như có thể nhận dạng các mô hình đám đông có nguy cơ tiềm ẩn để đưa ra các biện pháp dự phòng.

Hệ thống hoạt động 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Nếu phát hiện nguy cơ, nó có thể phát ra cảnh báo 10 phút để giúp các nhà chức trách đưa ra quyết định đối phó khẩn cấp.

Đến nay, hệ thống này đã được lắp đặt tại 4 khu du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh, trong đó có khu mua sắm Tây Đơn và Quảng trường Thiên An Môn.

Bắc Kinh có kế hoạch lắp đặt thêm hệ thống này ở các ga tàu và những khu vực tôn giáo, đồng thời đang thúc đẩy kế hoạch thử nghiệm hệ thống này trong vòng 1 năm ở 30 khu vực trên toàn quốc.

Vụ giẫm đạp xảy ra ngay trước thềm năm mới 2015 ở Thượng Hải đã làm 36 người thiệt mạng. Trước đó, một vụ giẫm đạp xảy ra tại một cây cầu ở ngoại ô Bắc Kinh trong dịp tết Nguyên tiêu năm 2004 đã cướp đi sinh mạng của 37 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục