Bắc Kinh ghi nhận trường hợp thứ 2 nhiễm virus Zika

Bệnh nhân là nam giới, 35 tuổi, có những triệu chứng ban đầu của nhiễm virus là sốt và nổi ban trong chuyến bay từ Bolivia về Bắc Kinh ngày 21/5.
Bắc Kinh ghi nhận trường hợp thứ 2 nhiễm virus Zika ảnh 1Muỗi Aedes, vật trung gian lây truyền virus Zika. (Nguồn: Daily News/TTXVN)

Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 24/5 cho biết đã phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm virus Zika ở thành phố này, sau khi ca nhiễm đầu tiên được thông báo vào ngày 15/5.

Bệnh nhân là nam giới, 35 tuổi, có những triệu chứng ban đầu của nhiễm virus là sốt và nổi ban trong chuyến bay từ Bolivia về Bắc Kinh ngày 21/5.

Người đàn ông này đã thông báo cho lực lượng chức năng tại sân bay về triệu chứng của mình, sau đó đã được đưa vào bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus Zika. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh nhận định có thể có thêm các ca nhiễm virus Zika xuất hiện ở Bắc Kinh do việc đi lại thường xuyên giữa thành phố này và các nước đang có dịch.

Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế cho rằng nguy cơ virus Zika lây lan ở Bắc Kinh tương đối thấp.

Được phát hiện đầu tiên tại châu Phi, virus Zika sau đó lan sang châu Á và Mỹ Latinh, trở thành đợt bùng phát dịch mạnh nhất từ trước tới nay.

Hiện hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận các trường hợp lây nhiễm. Virus Zika lây truyền qua muỗi Aedes aegypti, quan hệ tình dục và truyền máu với các triệu chứng phổ biến nhất khi bị nhiễm là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban.

Cho đến nay, chưa có vắcxin phòng ngừa hay thuốc đặc trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục