Bắc Kinh thay thế 10 triệu đèn tiết kiệm điện

Trong một động thái mới nhất nhằm thúc đẩy chương trình "thắp sáng xanh", chính quyền thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo sẽ phân phối 10 triệu chiếc đèn tiết kiệm điện năng từ ngày 22/6 đến hết tháng 9/2009.

Trong một động thái mới nhất nhằm thúc đẩy chương trình "thắp sáng xanh", chính quyền thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo sẽ phân phối 10 triệu chiếc đèn tiết kiệm điện năng từ ngày 22/6 đến hết tháng 9/2009.

Lượng đèn dự kiến phân phối năm nay tăng gấp đôi so với con số của năm ngoái.

Ngày 20/6, Ủy ban Phát triển và Cải cách của thành phố Bắc Kinh cho biết chương trình trên sẽ giúp tiết kiệm ít nhất 240 triệu nhân dân tệ (tương đương 35 triệu USD) tiền điện mỗi năm. Số đèn trên dự kiến sẽ dùng cho những công trình công cộng, cũng như thắp sáng các hộ gia đình tại 5 quận của thủ đô.

Đặc biệt, để khuyến khích người dân thành phố vứt bỏ các loại đèn neon huỳnh quang và thay thế bằng đèn tiết kiệm điện, chính quyền đã trợ giá mạnh cho loại đèn này. Ủy ban trên cũng đang nỗ lực để đưa loại đèn tiết kiệm điện này tới các vùng nông thôn.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã từng phát động dự án "thắp sáng xanh" vào năm 2004. Nhờ dự án này, hơn 3 triệu chiếc đèn tiết kiệm điện đã được lắp đặt và sử dụng tại các địa điểm công cộng, bao gồm các cơ quan chính quyền, khách sạn, cửa hàng, trường học, bệnh viện và xe điện ngầm. Khoảng 3,7 triệu chiếc khác đã được lắp đặt tại các hộ gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục