Bạc Liêu: Giết bạn thân cướp tài sản, đốt xác phi tang

Bị cáo Trần Ngọc Minh, 20 tuổi, trú tại thành phố Bạc Liêu bị tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản.
Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản, đốt xác phi tang.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Minh mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, với tổng mức hình phạt chung mà bị cáo phải nhận là tử hình.

Đồng thời, bị cáo còn phải có trách nhiệm dân sự, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 90 triệu đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, với động cơ chiếm đoạt tài sản, chiều 4/10/2011, Trần Ngọc Minh, 20 tuổi, ngụ ở đường Cao Văn Lầu, phường 5, thành phố Bạc Liêu chuẩn bị sẵn hung khí là dao Thái Lan, chủ động gọi điện hẹn gặp Trần Thiện Thanh, cùng tuổi, trú tại phường 2, Bạc Liêu - là bạn thân của Minh.

Nhận được điện thoại, Thanh chạy xe đến chở Minh đi chơi.

Đến khu vực vắng người thuộc khu dân cư Địa ốc, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, Trần Ngọc Minh dùng dao thủ sẵn trong người đâm chết Trần Thiện Thanh để chiếm đoạt xe môtô, hai điện thoại di động và tiền mặt, tổng tài sản trị giá hơn 41 triệu đồng.

Sau khi giết chết bạn, chiếm đoạt tài sản, Minh bỏ xác nạn nhân vào bao đựng lúa, giấu vào đám cỏ ven đường, rồi lấy xe đi mua xăng tưới lên nạn nhân đốt xác phi tang.

Trưa ngày hôm sau, người dân phát hiện một xác chết cháy trong bụi rậm. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bạc Liêu huy động lực lượng trinh sát khẩn trương đến hiện trường.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân tử vong do bị nhiều vết đâm vào người, trong đó, một nhát thấu tim dẫn đến tử vong.

Qua sàng lọc các đối tượng, Trần Ngọc Minh đã bị bắt chỉ sau 8 giờ gây án. /.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục