Bạc Liêu: Hỏa hoạn làm 5 căn nhà của người dân bị hư hỏng nặng

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, đã làm 2 căn nhà cùng tài sản bị cháy rụi hoàn toàn; 3 căn nhà liền kề bị hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng.
Bạc Liêu: Hỏa hoạn làm 5 căn nhà của người dân bị hư hỏng nặng ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Trưa 6/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, làm 5 căn nhà bị hư hỏng nặng, trong đó có 2 căn bị cháy rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Theo người dân chứng kiến sự việc, vào thời điểm trên, trong căn nhà của bà Bùi Thị Ngoan (55 tuổi, ở ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó khói lửa bốc lên dữ dội bao trùm toàn bộ căn nhà.

Do xung quanh nhà bà Ngoan có nhiều căn nhà lợp lá, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra nhiều ngôi nhà liền kề.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Bạc Liêu đã huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ tới dập lửa.

Sau hơn 2 giờ tích cực dập lửa, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, đã làm 2 căn nhà cùng tài sản bị cháy rụi hoàn toàn; 3 căn nhà liền kề bị hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn là do bình gas trong nhà bà Ngoan phát nổ.

Sau khi hỏa hoạn xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã tới giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục