Bạc Liêu khánh thành công trình cho Festival đờn ca tài tử

Tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức khánh thành các công trình văn hóa phục vụ Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất tại khu trung tâm hành chính của tỉnh.
Bạc Liêu khánh thành công trình cho Festival đờn ca tài tử ảnh 1Một công trình trong quần thể phục vụ cho Festival đờn ca tài tử quốc gia tại Bạc Liêu. (Ảnh: Cao Thăng/Vietnam+)

Ngày 19/4, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức khánh thành các công trình văn hóa phục vụ Festival đờn ca tài tử quốc gia Bạc Liêu lần thứ nhất 2014, tại đường Nguyễn Tất Thành, khu trung tâm hành chính của tỉnh Bạc Liêu.

Công trình quảng trường Hùng Vương có tổng diện tích sử dụng đất trên 85.000 m2 với tổng mức đầu tư trên 160 tỷ đồng, chiều dài 366 m,rộng 111 m,có diện tích mặt sân rộng trên 40.000 m2, lát đá tư nhiên màu xám nhạt và xám đậm xen kẻ trông như những nốt nhạc rất sinh động.

Đây là nơi tổ chức míttinh, các sự kiện quan trọng của tỉnh, vừa là nơi vui chơi giải trí của người dân.

Nhiều công trình văn hóa được xây dựng, tiêu biểu như: cây đơn kìm cách điệu, biểu tượng của tỉnh Bạc Liêu; sàn phun nước nghệ thuật âm sàn; biểu tượng của ba dân tộc Kinh-Hoa-Khrmer; biểu tượng kết nghĩa tỉnh Ninh Bình-Bạc Liêu; hệ thông cây xanh; đèn pha cao áp; màn hình thông tin công nghệ LED...

Xung quanh quảng trường Hùng Vương còn có các công trình văn hóa khác đồng bộ như: Trung tâm triển lãm Văn hóa-Nghệ thuật và nhà hát Cao Văn Lầu; Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và Tượng đài sự kiện Mậu Thân 1968.

Ngoài ý nghĩa là nơi để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ, khắc họa lại thời khắc lịch sử hào hùng của Đảng bộ và quân dân Bạc Liêu trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, đây còn là biểu tượng đẹp của truyền thống đạo lý ''uống nước nhớ nguồn'' một ''địa chỉ đỏ'' để giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, tinh thần trách nhiệm,ý thức tự lực tự cường, lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Việc đưa các công trình này vào sử dụng còn có ý nghĩa quan trọng, tạo dấu ấn khó quên cho du khách khi đến thăm và làm việc tại Bạc Liêu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục