Bạc Liêu khống chế thành công dịch tai xanh ở lợn

Đến thời điểm này, tỉnh Bạc Liêu đã khống chế thành công dịch bệnh lợn tai xanh và toàn tỉnh đã qua 23 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới.

Đến thời điểm này, tỉnh Bạc Liêu đã khống chế thành công dịch bệnh lợn tai xanh và toàn tỉnh đã qua 23 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới.

Hiện, tỉnh cho phép mọi hoạt động kinh doanh, mua bán thịt lợn trở lại bình thường.

Theo khuyến cáo của ngành chức năng, mặc dù bệnh tai xanh trên lợn đã được khống chế, nhưng mầm bệnh còn tiềm ẩn rất cao trong môi trường sống, vì thế nguy cơ tái phát dịch trở lại trên đàn lợn của tỉnh vẫn còn, nhất là vào thời điểm cuối năm, tình trạng mua bán, giết mổ diễn biến phức tạp.

Tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người chăn nuôi khai báo sớm khi phát hiện có lợn bị dịch bệnh và phải xử lý kịp thời ổ dịch, đồng thời duy trì các chốt kiểm dịch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn không cho vận chuyển lợn chưa rõ nguồn gốc vào địa bàn, tăng cường kiểm soát giết mổ và kiểm tra chặt chẽ thị trường mua bán thịt lợn.

Dịch bệnh lợn tai xanh tái phát trở lại ở Bạc Liêu từ ngày 12/12/2008, đã lây lan ra 5 hộ ở 2 ấp của 2 thị trấn thuộc huyện Giá Rai, với 37 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục