Bạc Liêu kỷ luật hiệu trưởng sai phạm tài chính

Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Mỹ B2  ở Bạc Liêu vừa bị xử lý kỷ luật vì câu kết với kế toán để thu chi ngân sách sai quy định.
Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu vừa xử lý kỷ luật mức cảnh cáo đối với ông Trương Vĩnh Tân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Mỹ B2 vì thu chi sai quy định.

Trong quyết định kỷ luật số 3.334-UBND, ngày 2/4 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Bình, ông Trương Vĩnh Tân bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong quản lý, có dấu hiệu “câu kết” với kế toán nhà trường lập danh sách thu chi ngân sách sai quy định trong một thời gian dài.

Liên quan đến việc ông Trương Vĩnh Tân bị kỷ luật, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hòa Bình cũng triển khai quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Liên Văn Kía, kế toán của trường vì có nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, thu chi ngân sách không rõ ràng, làm thất thoát tiền ngân sách nhà nước.

Ngoài chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo, ông Tân và Kía còn bị Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phải bồi hoàn hơn 140 triệu đồng tiền thu của hội phụ huynh học sinh và số tiền chi sai ngân sách./.

Huỳnh Sử (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục