Bạc Liêu: Thả 5 triệu con tôm giống xuống biển

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu vừa tổ chức lễ thả 5 triệu con tôm giống ra biển nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Bạc Liêu: Thả 5 triệu con tôm giống xuống biển ảnh 1 (Ảnh minh họa: Phan Thanh Cường - CTV/TTXVN)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải cùng các ban ngành trong tỉnh vừa tổ chức lễ thả 5 triệu con tôm giống ra biển nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Hoạt động diễn ra nhân dịp lễ hội Nghinh Ông lần thứ 11 được tổ chức tại huyện Đông Hải và kỷ niệm 55 năm ngày Truyền thống ngành thủy sản (1/4/1959-1/4/2014). Số tôm giống được thả lần này là những con tôm khỏe mạnh, sạch bệnh do các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đóng góp.
Lễ thả tôm giống được tổ chức hàng năm tại Bạc Liêu là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Ngoài ý nghĩa tái tạo nguồn lợi thủy sản, hoạt động thả tôm giống còn nhằm giáo dục ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân, phải biết khải thác nguồn lợi từ biển một cách có hiệu quả.
Không chỉ vậy, ngư dân cần có ý thức giữ gìn tái tạo lại nguồn giống, không dùng các biện pháp khai thác tận diệt như chất nổ, xung điện, hóa chất độc hại trong khai thác để bảo vệ, duy trì nguồn lợi thủy sản.
Để động viên, khuyến khích các đơn vị, cá nhân tiếp tục thả tôm giống ra biển, nhân dịp này Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải đã tặng bằng khen cho các công ty, cá nhân có đóng góp tôm giống thả ra biển nhiều năm liền và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả./.
(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục