Bạc Liêu: Tiêu hủy gần 140 đạn pháo loại 105mm

140 quả pháo 105mm của "kho" đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh ở Bạc Liêu đã được xử lý tiêu hủy hoàn tất và an toàn tuyệt đối.
Trung tá Hồ Văn Đài, Chủ nhiệm Ban Công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến ngày 1/12, công tác xử lý tiêu hủy gần 140 quả pháo 105mm còn sót lại sau chiến tranh đã hoàn tất và an toàn tuyệt đối, trả lại sự bình yên cho người dân nơi phát hiện “kho” đạn pháo trên.

Trước đó, vào ngày 29/11, trong quá trình đào hố để đóng cừ tràm xây dựng nhà, ông Phan Văn Phụng (trú tại thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai), phát hiện nhiều đầu đạn pháo. Có người còn tưởng đầu đạn là ống nước, đã lấy xẻng xắn cho đứt nhưng đã kịp thời phát hiện nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Ngay sau đó, vụ việc được báo cho chính quyền địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Ban công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã xuống hiện trường rà soát, tháo gỡ được 137 quả pháo 105mm. Qua quan sát, ngành chuyên môn xác định đây là loại đạn pháo do chiến tranh để lại. Ngay sau đó, số đạn pháo trên được đưa về trường bắn Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu xử lý an toàn.

Trước đó, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, trong khi xây dựng công trình sản xuất, nhà ở… người dân đã phát hiện nhiều pháo, bom, đạn từ thời kỳ chiến tranh còn sót lại. Có không ít trường hợp đã phát nổ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo thống kê mới công bố Ban Công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bạc Liêu có gần 52.000 ha đất ô nhiễm bom, mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, chiếm 20% diện tích của tỉnh.

Để tháo gỡ sạch bom, mìn còn sót lại, Bạc Liêu cần khoảng 1.500 tỷ đồng và thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2020. Huyện Hồng Dân và Đông Hải là hai địa phương có diện tích đất ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ cao nhất tỉnh./.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục