Bạc Liêu: Tù chung thân kẻ cầm đầu vụ giết người

Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Thạch Quân - tên cầm đầu vụ án với tội giết người từ mức án sơ thẩm 18 năm tù lên mức tù chung thân.
Ngày 4/2 tại Bạc Liêu, Tòa án Nhân dân Tối cao Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án giết người “theo kiểu xã hội đen” ở Bạc Liêu.

Hội đồng xét xử chấp thuận tăng mức hình phạt theo kháng nghị của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Tuyên phạt bị cáo Thạch Quân - tên cầm đầu vụ án với tội giết người từ mức án sơ thẩm 18 năm tù lên mức tù chung thân.

Đồng thời, buộc bị cáo Quân có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại, trợ cấp nuôi 3 đứa con cho gia định bị hại đến 18 tuổi và thu giữ các phương tiện gây án sung vào công quỹ.

Sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án trong các ngày 5- 6/8/2009. Ngày 24/8/2009, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, quyết định kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm của tòa Tòa án Nhân dân tỉnh, đề nghị tăng nặng hình phạt với bị cáo Thạch Quân và Nguyễn Tiến Dũng.

Đề nghị buộc Thạch Quân phải liên đới bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, tịch thu sung công quỹ đối với phương tiện phạm tội của 3 bị cáo Thạch Quân, Nguyễn Tiến Dũng và Trần Hồng Thái.

Cùng thời gian này, các bên bị hại, bị cáo đều kháng cáo gửi đến Tòa án Nhân dân tỉnh. Theo đó, gia đình bị hại Hứa Thanh Tòng kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt với bị cáo Thạch Quân lên tử hình, tăng mức bồi thường thiệt hại, mức cấp dưỡng; yêu cầu bị cáo Thạch Quân cùng với Trần Văn Việt phải liên đới trong việc bồi thường trách nhiệm dân sự và yêu cầu được cấp dưỡng 1 lần.

Bị cáo Thạch Quân và 7 bị cáo trong vụ án cùng có đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án treo gồm Trần Văn Việt, Nguyễn Tiến Dũng, Thạch Sơn, Văn Ngọc Thành, Ngô Đồng Khởi, Trần Hồng Thái, Lâm Duy Phong.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, do có mâu thuẫn từ trước, sáng 26/12/2007, Thạch Quân tổ chức cho Nguyễn Tiến Dũng điều động Trần Văn Việt cùng đàn em đi tìm Tào Văn Khanh, Khưu Hoài Tâm để trả thù. Bọn chúng nhìn thấy Hứa Thanh Tòng đang đứng trước cửa nhà, vì nghi ngờ Tòng cùng với Tào Văn Khanh, Khưu Hoài Tâm chém Lý Ngọc Thắng (là đàn em của Thạch Quân) nên Thạch Quân xúi Trần Văn Việt rượt đuổi chém Tòng đến chết.

Hội đồng xét xử cũng chấp thuận kháng nghị của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tăng mức hình phạt sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tiến Dũng từ 30 tháng tù lên 48 tháng tù giam và giữ nguyên mức án tử hình đối với Trần Văn Việt, các bị cáo còn lại mức án không thay đổi từ 18-20 tháng tù giam./.

Huỳnh Sử (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục