Bạc Liêu vẫn thiếu dịch vụ hấp dẫn du khách

Ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu chưa có các sản phẩm du lịch đủ sức "níu kéo" du khách dù nơi đây có nhiều điểm tham quan nổi tiếng.
Trong quý 1 vừa qua, doanh thu từ du lịch của Bạc Liêu đạt 80 tỷ đồng, với hơn 95.000 lượt du khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2009.

Thoạt nghe, con số này có thể khiến các cấp quản lý và người làm du lịch hài lòng, tuy nhiên, tỷ lệ khách lưu trú qua đêm ở Bạc Liêu chưa đạt 30%.

Ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu chưa có các sản phẩm du lịch đủ sức "níu kéo" du khách dù nơi đây có rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng như khu Phật Bà Nam Hải; đền thờ Bác Hồ; vườn chim Bạc Liêu; khu Giồng Nhãn, chùa Xiêm Cán, nhà thờ Tắc Sậy...

Nhận thấy nhược điểm này của ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã cho khảo sát và hình thành dự án thành lập khu du lịch sinh thái tam giác gồm sân chim, vườn nhãn, biển nhà mát.

Dự toán kinh phí đã phê duyệt vào năm 1998 cho dự án này lên đến hơn 21 tỷ đồng. Đáng tiếc là hàng chục năm trôi qua, dự án vẫn "giậm chân tại chỗ."

Thêm vào đó, Bạc Liêu còn là cái nôi của ca vọng cổ nổi tiếng gần 1 thế kỷ nay với hàng chục đội "đờn ca tài tử" ở khắp địa bàn trong tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỉnh vẫn chưa phát huy được thế mạnh của loại hình dịch vụ đặc biệt này để phục vụ du khách./.

Cao Thăng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục