Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành đô thị loại 1

Theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030 vừa được tỉnh phê duyệt, đến năm 2025, Bắc Ninh sẽ trở thành đô thị loại 1.
Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành đô thị loại 1 ảnh 1Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại 2. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Đến năm 2025, Bắc Ninh sẽ trở thành đô thị loại 1. Đây là mục tiêu được đề ra trong Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.

Theo đó, đô thị Bắc Ninh có tổng diện tích tự nhiên khoảng gần 26.000ha, bao gồm thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và 3 xã thuộc huyện Quế Võ. Sau khi đồ án triển khai, Bắc Ninh sẽ trở thành đô thị loại 1 trước năm 2025 và thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ngoài ra, Bắc Ninh cũng sẽ trở thành cực quan trọng trong vùng Thủ đô, là nơi thu hút các doanh nghiệp và các trường đại học trong đào tạo nguồn nhân lực, sáng tạo công nghệ mới, hướng tới một đô thị tự lập, có sức cạnh tranh quốc tế.

Những năm gần đây, Bắc Ninh được đánh giá là một trong những tỉnh đứng trong tốp đầu cả nước về thu hút đầu tư với nhiều tập đoàn, kinh tế lớn, kéo theo cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ lệ nông nghiệp.

Năm 2014, Bắc Ninh cấp mới và điều chỉnh 112 dự án với tổng vốn hơn 1,74 tỷ USD, trong đó 98 dự án FDI với số vốn gần 1,6 tỷ USD. Đầu tư phát triển của tỉnh được tăng cường, tiếp tục khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội năm qua đạt trên 39.000 tỷ đồng, bằng 100,5% kế hoạch, chiếm 34,2% so với GDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục