Bắc Ninh: Hung thủ giết người cùng thôn đầu thú

Nguyễn Bá Bình, hung thủ giết người xảy ra tại địa bàn xã Yên Chung, huyện Yên Phong vào đêm 8/11 đã ra đầu thú sau vài giờ gây án.
Ngày 9/11, Nguyễn Bá Bình (SN 1988), trú tại Vọng Đông, xã Yên Chung, huyện Yên Phong (Bắc Ninh), hung thủ giết người xảy ra tại địa bàn xã Yên Chung, huyện Yên Phong vào đêm 8/11 đã ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn vài giờ sau khi gây án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 8/11, Nguyễn Bá Bình cùng với Đặng Văn Quyền (SN 1977) người cùng thôn Vọng Đông, xã Yên Chung ngồi uống bia với nhau.

Cả hai vừa uống bia vừa mang tên bố mẹ của nhau ra trêu đùa. Bất ngờ, Bình dùng dao đâm Quyền một nhát, làm cho nạn nhân bị thương nặng và chết trong bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong.

Ngay sau khi gây án, Bình thuê xe taxi chạy thẳng lên thành phố Lạng Sơn. Đến 1 giờ 30 sáng 9/11, Bình ra cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn đầu thú.

Ngay sau khi ra đầu thú tại công an tỉnh Lạng Sơn, hung thủ Nguyễn Bá Bình được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý./.

Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục