Bắc Ninh: Khánh thành ngôi trường hiện đại bậc nhất Việt Nam

Tỉnh Bắc Ninh đã khánh thành Trường THPT chuyên Bắc Ninh, ngôi trường hiện đại bậc nhất Việt Nam, với tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng.
Bắc Ninh: Khánh thành ngôi trường hiện đại bậc nhất Việt Nam ảnh 1Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển tặng bức ảnh chân dung Bác Hồ cho Trường THPT Chuyên Bắc Ninh nhân dịp khánh thành. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Ngày 22/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã khánh thành Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, ngôi trường hiện đại bậc nhất Việt Nam, với tổng kinh phí đầu tư gần 600 tỷ đồng.

Đây là công trình văn hóa, giáo dục tiêu biểu, là biểu tượng cho truyền thống hiếu học, khoa bảng của tỉnh Bắc Ninh; đáp ứng yêu cầu của mô hình giáo dục chuyên biệt, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng và phát triển năng khiếu của học sinh về một số lĩnh vực chuyên, đồng thời bảo đảm mục tiêu giáo dục toàn diện…

Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh được khởi công xây dựng vào tháng 7/2014, tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, được thiết kế đồng bộ với kiến trúc độc đáo, hiện đại, quy mô ngang tầm quốc tế.

Công trình xây dựng trên khu đất rộng 3,9ha, phục vụ 1.200 học sinh, gồm các hạng mục: Nhà điều hành cao 9 tầng tổng diện tích sàn 6.600m2, nhà hội trường 500 chỗ ngồi cao 3 tầng với diện tích sàn 1.650m2; các công trình khác như nhà lớp học, thư viện cao 5 tầng, ký túc xá cao 12 tầng, nhà tập luyện thể thao có diện tích hơn 3.000 m2 được trang bị cơ sở vật chất hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trường đi vào vận hành sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả đổi mới toàn diện giáo dục; nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Chuẩn bị năm học mới 2016-2017, tỉnh Bắc Ninh đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp gần 650 phòng học thuộc các ngành học, bậc học, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố lên 98%, cao nhất cả nước, trong đó bậc học mầm non đạt 88%, tiểu học đạt 96%, trung học cơ sở đạt 98,5%, trung học phổ thông đạt 99,5%.

Toàn tỉnh bảo đảm đủ phòng học cho 100% lớp mầm non, 86% lớp tiểu học và 405 lớp trung học cơ sở học 2 buổi/ngày. Toàn tỉnh hiện có 89% trường học đạt chuẩn quốc gia, cao nhất toàn quốc.

Ngoài đầu tư mua sắm thiết bị đồ dùng học tập, năm học này tỉnh triển khai mua sắm đồ chơi cho 40 trường mầm non; mua sắm các thiết bị dạy học ngoại ngữ cùng hàng trăm máy vi tính các trường trung học phổ thông; 45 bộ thiết bị phòng học cho 3 trường trung học cơ sở trọng điểm; 40 bộ thiết bị trường học thông minh cho các trường trung học cơ sở… với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục