Bắc Ninh phá sòng bạc, khởi tố nhiều đối tượng

19 đối tượng vừa bị Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) khởi tố trong vụ án tổ chức đánh bạc lớn ngày 21/2 ở thôn An Ninh, xã Yên Phụ.
Ngày 24/2, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất hồ sơ vụ án tổ chức đánh bạc vào ngày 21/2 tại nhà Nguyễn Văn Chín (sinh năm 1958), ở thôn An Ninh, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong để đưa ra khởi tố 19 bị can về tội đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Vụ tổ chức đánh bạc được phát hiện vào ngày 21/2, phòng PC14, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Yên Phòng đã điều tra, xác minh tại nhà Nguyễn Văn Chín đang tổ chức đánh bạc với sự tham gia của hàng chục các đối tượng.

Lực lượng công an đã nhanh chóng ập vào nhà và bắt quả tang 37 đối tượng có mặt, đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa và đánh “phỏm.”

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm; 1 bát sứ, 1 đĩa sứ, 4 quân cái dùng để chơi sóc đĩa; 1 bộ tú lơ khơ, 1 bảng vị, 9 xe máy, 21 điện thoại di động và trên 32 triệu đồng.

Qua xác minh, sàng lọc, 19 đối tượng có đủ hành vi khởi tố về tội đánh bạc đã bị công an huyện Yên Phòng lập hồ sơ vụ án để đưa ra khởi tố. Hiện Công an huyện Yên Phong đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 23/2, phòng PC14 phối hợp với Công an huyện Thuận Thành bắt quả tang tại nhà ông Nguyễn Bá Bích ở Gia Đông, huyện Thuận Thành (ông Bính đã bán nhà cho người khác) 15 đối tượng đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa. Khi công an ập vào bắt quả tang, một số đối tượng nháo nhào chạy trốn.

Công an thu giữ tại chiếu bạc bát đĩa sứ, bảng vị, hơn 13 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Bước đầu công an làm rõ đối tượng tên là Hùng ở Ngọc Khâm, Gia Đông, Thuận Thành là người đứng ra tổ chức đánh bạc và 13 đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc./.

Thái Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục